20/08/2014 09:22 GMT+7

Biểu tình bạo lực, cảnh sát bắn chết người da đen

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 19-8, căng thẳng ở thành phố Ferguson, bang Missroui (Mỹ) leo thang dữ dội sau khi cảnh sát bắn chết một người da đen cầm dao.

Người dân Ferguson vẫn đổ ra đường phố biểu tình phản đối vụ sát hại Michael Brown - Ảnh: Reuters
Người dân Ferguson vẫn đổ ra đường phố biểu tình phản đối vụ sát hại Michael Brown - Ảnh: Reuters

>> Mỹ: biểu tình, dân xả súng bắn cảnh sát >> Mỹ: Bạo loạn lại dữ dội vì phóng viên ảnh bị bắt >> Mỹ triển khai vệ binh quốc gia tới Ferguson  

Theo BBC, nhà chức trách hạt St. Louis ở ngoại ô Ferguson cho biết người đàn ông da đen này đã cầm dao tấn công lực lượng an ninh. Hai sĩ quan cảnh sát đã nổ súng bắn chết người này. Ông Sam Dotson, chỉ huy cảnh sát St. Louis, nhấn mạnh các sĩ quan có quyền tự vệ.

“Nghi can lao về phía các sĩ quan, rút ra một con dao và hét lên rằng bắn tao đi, bắn tao đi” - ông Dotson kể. Vụ việc xảy ra cách hiện trường vụ một cảnh sát bắn chết thanh niên da đen 18 tuổi Michael Brown, người không có vũ trang, khoảng 6,4 km.

Trước đó, các cuộc biểu tình bạo động liên tục nổ ra vì cái chết của Brown. Hôm nay Văn phòng công tố hạt St. Louis sẽ trình bằng chứng vụ sĩ quan Darren Wilson bắn Brown tới một tòa án liên bang. Bồi thẩm đoàn của tòa án sẽ quyết định có truy tố Wilson hay không.

Các nhân chứng khẳng định Brown bị bắn dù đã giơ tay xin hàng. Phía cảnh sát và những người ủng hộ sĩ quan Wilson cho rằng Brown đã đánh Wilson, buộc Wilson phải nổ súng. Tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của gia đình Brown cho thấy Brown bị bắn sáu phát và cơ thể không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn trước đó.

Đêm qua, các cuộc biểu tình ở Ferguson tiếp tục diễn ra đầy bạo lực. Nhà chức trách cho biết thường dân đã nổ súng về phía cảnh sát. Hai người biểu tình trúng đạn.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên